Thái Lan gửi lệnh truy nã cựu Thủ tướng Thaksin tới 187 quốc gia

Phát biểu trong cuộc gặp đại diện với 3 đơn vị liên quan đến lệnh bắt giữ này, Giám đốc cơ quan điều tra đặc biệt (DSI) Tharit Pengdit cho biết, chính phủ Thái Lan sẽ từng bước phối hợp với an ninh các nước và nỗ lực để bắt giữ và dẫn độ ông Thaksin về nước. Trong một vài ngày tới, Vụ Hợp tác quốc tế  thuộc lực lượng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan sẽ thực hiện chiến dịch truyền bá lệnh truy nã này.

Còn văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan (OAG) thì đang liên hệ với các văn phòng tổng chưởng lý khác ở nước ngoài với sự trợ giúp của Bộ Ngoại giao Thái Lan. Ông Tharit Pengdit cho hay, Thái Lan cũng đã gửi lệnh truy nã tới cơ quan cảnh sát Montenegro, nơi ông Thaksin được cấp quốc tịch.

Được biết, hôm 31/5, DSI cũng đã đề nghị tòa án hình sự Thái Lan phê chuẩn lệnh bắt giữ thêm 20 đối tượng bị cáo buộc tội khủng bố, trong đó có nghị sĩ Karun Hoskabul thuộc đảng Puea Thai và Korkaew Pikulthong, thủ lĩnh nòng cốt của Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD).

Theo Phạm Hương (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm