35 bị hại kháng cáo, chủ hụi lừa đảo tiền tỷ bị tăng án

Về phần dân sự, toà y án sơ thẩm buộc bị cáo cùng chồng có trách nhiệm liên đới bồi thường cho 70 người bị hại vì số tiền chiếm đoạt sử dụng cho cả hai vợ chồng. Riêng phần yêu cầu xem xét trách nhiệm đồng phạm của chồng bị cáo Thuý, HĐXX nhận định các người bị hại có thể có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ...

 Bị cáo Thuý ngồi nghe các nạn nhân yêu cầu toà tăng án

Theo hồ sơ, bị cáo Thuý làm nghề bán bông tại thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Đến năm 2008, Thuý làm chủ nhiều đầu hụi để hưởng hoa hồng. Đến năm 2010, nhiều hụi viên không đóng tiền khiến Thuý bị lỗ gần 1 tỷ đồng.

Dù không có tiền khắc phục hậu quả, Thuý vẫn tổ chức tiếp nhiều dây hụi rồi chiếm đoạt tiền của những người tham gia. Cụ thể tính đến cuối năm 2012, Thuý đã chiếm đoạt số tiền của 70 người bị hại hơn 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra còn một số người khác không yêu cầu xử lý hình sự và dân sự với Thuý dù tiền chưa thu hồi được.

Sau khi TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm, bị cáo Thuý kháng cáo xin giảm án, các nạn nhân kháng cáo đề nghị tăng án và cho là chồng Thuý cũng là đồng phạm vì khi giao tiền có mặt cả hai vợ chồng...

Hoàng Yến

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm