VỤ CHẶT TRỘM GỖ SƯA Ở HÀ NỘI:

Các bị cáo đổ tội cho nhau

Theo cáo trạng, trong vòng ba năm (2007-2009), các bị cáo đã thực hiện 17 vụ chặt trộm gỗ sưa, cây cảnh. Trong đó, Nguyễn Xuân Tuấn và Đào Văn Đằng được xác định là chủ mưu, trực tiếp tham gia vào nhiều vụ. Không chỉ chặt trộm gỗ sưa trong công viên, đường phố, các bị cáo vào cả các đền chùa để chặt, hoặc trộm cắp đồ gia dụng làm bằng gỗ sưa có giá trị cao của các nhà dân đem bán. Có vụ các bị cáo còn dùng dao để đe dọa, dùng dây thép buộc cửa nhà dân tránh bị truy đuổi.

Các bị cáo đổ tội cho nhau ảnh 1

Các bị cáo trong vụ chặt trộm và tiêu thụ gỗ sưa bị đem ra xét xử. Ảnh: THÀNH VĂN

Trong phần xét hỏi về vai trò chủ mưu, các bị cáo đã đổ tội cho nhau trong một số vụ trộm. Như vụ chặt trộm cây gỗ sưa 100 tuổi ở chùa Trầm, huyện Chương Mỹ năm 2007, bị cáo Khiêm khai Đằng là chủ mưu. Ngược lại, Đằng khai vụ chặt trộm trên do Khiêm khởi xướng…

Hôm nay (30-3), tòa tiếp tục phiên xét xử.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm