Giảm án vì nhân thân tốt

HĐXX nhận định bị cáo không giữ khoảng cách xe đúng quy định, thiếu quan sát nên mới gây tai nạn. Tuy nhiên, án sơ thẩm tuyên bị cáo một năm tù và nhận định lỗi hoàn toàn do bị cáo là chưa đúng. Bởi lẽ, tuy bị cáo đã chủ động va vào hai xe nên bị té nhưng chủ xe kia cũng có một phần lỗi là dừng đỗ xe không đúng quy định. Đồng thời, xét bị cáo nhân thân tốt, người bị hại có đơn bãi nại nên tòa giảm cho bị cáo sáu tháng tù.

Ngày 12-5-2009, Mạnh chở anh họ va chạm vào hai xe trên đường khiến một người ngã ra đường bị xe khác cán chết.

D.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm