Kiến nghị xem xét lại bản án tham ô tại Trung tâm Mắt Bình Thuận

Theo công văn trên, bị cáo Linh bị truy tố về tội tham ô… Tháng 10-2011, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt bà Linh năm năm tù. Tháng 6-2013, TAND Tối cao có quyết định giám đốc thẩm, hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận và giao về cho TAND tỉnh Bình Thuận xét xử lại. Tại phiên phúc thẩm lần 2, TAND tỉnh Bình Thuận lại bất ngờ thay đổi tội danh sang tội sử dụng trái phép tài sản và tuyên phạt bà Linh đúng với thời gian bị giam... Theo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, bản án phúc thẩm lần 2 không thuyết phục, vi phạm quy định BLHS và BLTTHS, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà Linh.

Theo hồ sơ, tháng 5-2008, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ cho Trung tâm Mắt Bình Thuận máy mổ mắt laser YAG trị giá hơn 600 triệu đồng. Điều kiện kèm theo khi nhận máy là trung tâm phải góp lại cho hội bảo trợ 150 triệu đồng để tái tạo quỹ. Bà Linh đã vận động được ba nhà từ thiện tài trợ 200 triệu đồng.

Sau đó bà gửi 150 triệu đồng cho hội bảo trợ. 50 triệu đồng còn lại thì đến cuối năm 2008, khi cơ quan điều tra làm việc, bà mới chỉ đạo trả cho nhà từ thiện. Vì hành vi này mà bà bị quy kết tội tham ô.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm