Phạm tội loạn luân, bị phạt 14 năm tù

Theo cáo trạng, Minh và cha cháu PTMT. là anh em cùng mẹ khác cha. Trưa ngày 4-5-2014, cháu T. đến nhà Minh chơi và xem ti vi. Sau đó, Minh kêu cháu T. vào phòng ngủ. Khi cháu T. nằm cạnh Minh thì Minh nảy sinh ý định giao cấu với cháu… Sau đó thấy cháu T. bị ra máu nhiều, Minh ra sau nhà lấy đọt chuối đắp vào cầm máu rồi kêu cháu đi về nhà. Chiều cùng ngày, phát hiện con mình bị chảy máu nên mẹ cháu T. đưa cháu ra trạm y tế chữa trị và gặng hỏi thì cháu T. kể việc Minh làm nên chị này đã trình báo công án.

Theo tòa, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tính chất loạn luân, gây hoang mang trong dư luận địa phương. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, chưa có tiền án, tiền sự, trình độ hiểu biết không có (không biết chữ) nên đã tuyên phạt bị cáo mức hình phạt như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm