VKSND TP Buôn Ma Thuột xin lỗi công dân bị bắt oan

Phía VKS cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng bồi thường thiệt hại cho ông Điền theo quy định. Trước đó, ông Điền đề nghị cơ quan chức năng bồi thường tổn thất kinh tế và tinh thần là 18 tỉ đồng.

Tháng 6-2011, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được đơn tố giác nặc danh cho rằng ông Điền lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 21-6-2011, cơ quan điều tra quyết định khởi tố ông Điền. Ba ngày sau, VKSND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt tạm giam ông Điền bốn tháng, sau đó tiếp tục gia hạn tạm giam thêm bốn tháng nữa. Sau hơn năm tháng điều tra xác minh, cơ quan điều tra không chứng minh được ông Điền có hành vi vi phạm nên phải chuyển hồ sơ lên công an tỉnh xử lý.

Ngày 15-10-2012, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định ông Điền không có hành vi lừa đảo và đã ra quyết định đình chỉ điều tra.

Ông Nguyễn Hồng Nam (Viện trưởng VKSND TP Buôn Ma Thuột) cho hay sai phạm thuộc về kiểm sát viên Lê Nam Thắng - người được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án; ông Phạm Thế Hà, phó viện trưởng trực tiếp phụ trách.

QUẢNG HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm