10 bị cáo vụ Đồng Tâm kháng cáo xin giảm hình phạt

10 người làm đơn kháng cáo gồm: Phạm Hữu Sách - nguyên trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Mỹ Đức;

Đinh Văn Dũng - nguyên giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức;

Bạch Văn Đông - nguyên phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức;

Lê Đình Thuần - nguyên chủ tịch UBND xã Đồng Tâm;

Nguyễn Tiến Triển - nguyên bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm;

Nguyễn Văn Đức - nguyên chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm;

Bùi Văn Dũng - nguyên trưởng Ban Tài chính xã Đồng Tâm;

Bùi Văn Hồng - nguyên xã đội trưởng xã Đồng Tâm;

Nguyễn Văn Minh - nguyên trưởng Công an xã Đồng Tâm và Nguyễn Văn Khang - nguyên kế toán ngân sách xã Đồng Tâm.

Phiên sơ thẩm xét xử 14 bị cáo liên quan đến sai phạm đất đai tại Đồng Tâm diễn ra hai ngày 8 và 9-8-2017.

Trao đổi với PV chiều cùng ngày, thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, cho biết hiện Tòa Hình sự vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo và các hồ sơ do TAND huyện Mỹ Đức gửi lên.

“Theo trình tự tố tụng thì sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm 40 ngày, tòa sẽ nhận hồ sơ vụ việc. Sau khi nhận được hồ sơ, trong vòng hai tháng tòa sẽ xem xét vụ việc” - thẩm phán Toàn cho hay.

Trước đó, trong hai ngày 8 và 9-8-2017, TAND huyện Mỹ Đức đã xét xử sơ thẩm 14 bị cáo liên quan đến sai phạm đất đai tại Đồng Tâm. Trong đó có 10 bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm bị kết án về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bốn bị cáo nguyên là cán bộ huyện Mỹ Đức bị kết án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo có đơn kháng cáo nói trên với các mức án như sau: Bị cáo Sách 24 tháng tù treo; bị cáo Dũng 36 tháng tù; bị cáo Đông 30 tháng tù; bị cáo Thuần 42 tháng tù; các bị cáo Triển, Dũng, Đức, Hồng cùng bị 30 tháng tù; các bị cáo Minh, Khang cùng bị 24 tháng tù.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

(PLO)- Cả 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan ông Tô Hoài Dân ở Cà Mau đều phản cung, cho rằng mình không có chiếm đoạt của Nhà nước 7,3 tỉ đồng như cáo buộc.