17 năm tù cho kẻ giết người mặt còn 'búng ra sữa'

Chiều 16-1, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Phạm Văn Cửu Long (20 tuổi, ngụ phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) mức án 17 năm tù vì tội giết người.

Long tại tòa. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Theo cáo trạng, trưa 20-9-2016, Long sang nhà cô ruột để mượn xe máy của em họ mình là anh Huỳnh Đình Bảo để đi ăn trưa. Tại đây, Long và Bảo đã lớn tiếng vì Bảo không cho Long mượn xe.

Thấy Long nhỏ tuổi, có lời nói hỗn nên nhóm bạn của Bảo xô xát, trong đó anh Huỳnh Đình Trung (ngụ cùng địa phương) đánh, ném vỏ chai bia về phía Long. Bực tức, Long về nhà lấy dao sang đòi đánh anh Trung nhưng được mọi người can ngăn.

Người nhà bị hại đeo khăn tang đến tòa. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Sau đó, Long trở về nhà có gặp hai người bạn, dù được can ngăn nhưng chưa hết uất ức vì bị đánh, Long cầm dao sang nhà Bảo rồi vung dao chém một nhát trúng vào ngực khiến anh Trung tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Long đến cơ quan công an đầu thú.

HĐXX nhận định lúc gây án, Long chưa đủ 18 tuổi, gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường nên xử phạt mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm