Án mạng từ chuyện thiếu tiền hát karaoke

Ngày 12-11, TAND tỉnh Kiên Giang xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tây (33 tuổi) 17 năm tù về tội giết người; các bị cáo Lư Quang Việt (27 tuổi) một năm tù và Lư Quang Đồi (23 tuổi, em Việt) cùng hai năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.  

Theo cáo trạng, tối 11-6, Tây cùng vợ và một số người bạn (tên Hải và tên Phú, chưa rõ địa chỉ) đến nhậu và hát tại quán karaoke. Đến khoảng 2 giờ sáng 12-6, do không đủ tiền trả nên Phú đề nghị cầm điện thoại nhưng bà Nguyễn Thị Tuyền (chủ quán karaoke) không đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Văn Tây (bìa phải), Lư Quang Đồi (giữa) và Lưu Quang Việt tại  tòa.

Bà Tuyền đưa điện thoại cho Quách Phong Ích (là em nuôi của bà Tuyền) định giá chiếc điện thoại. Lúc này, Phú nói: “Thiếu nhiêu tiền mà làm dữ vậy!” và sau đó hai bên nảy sinh cự cãi. Ích gọi điện thoại cho Việt, Đồi đến.

Sau khi tính tiền, nhóm của Tây chưa chịu về mà đứng ở ngoài cửa rào tiếp tục chửi, dẫn đến ẩu đả. Tây chạy ra yên xe lấy dao đến tấn công vào ngực Ích. Ích bỏ chạy rồi té ngã, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Trong vụ án, Hải và Phú cũng bị Ích, Việt, Đồi gây thương tích nhưng không có đề nghị xử lý nên tòa không xem xét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm