Bán 2 phụ nữ sang Trung Quốc lấy 50 triệu

Đồng thời, Tòa tuyên tịch thu xung quỹ nhà nước 50 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội của Tha mà có.

Theo hồ sơ, tháng 4-2012, Tha gặp một người phụ nữ tên Thiết đang sinh sống và làm việc ở Trung Quốc. Thiết bảo Tha cần tìm các cô gái đưa sang Trung Quốc và sẽ chia “phần trăm”. Tha gật đầu đã đồng ý.

Nguyễn Thị Út Tha.

Ngày hôm sau (16-4-2012), Tha đến nhà rủ rê chị Moong Thị X. (24 tuổi trú tại xã Lượng Minh) - có hoàn cảnh khó khăn, sang Trung Quốc lấy chồng. Tha nói "nếu đi Tha sẽ trả cho 20 triệu đồng/người". Sau đó, Tha đưa chị X. sang Trung Quốc bàn giao cho Thiết. Thiết bán chị X. cho một gia đình ở Bắc Kinh (Trung Quốc) với số tiền là 5 vạn 6 nhân dân tệ (tương đương 184,6 triệu đồng tiền Việt Nam).

Đến cuối năm 2012, Tha tiếp tục đến nhà rủ rê Lữ Thị M (27 tuổi, trú xã Lượng Minh) sang lấy chồng Trung Quốc và "sẽ cho 20 triệu đồng". Tuy nhiên, chị M. nói con nhỏ nhỏ nên không đồng ý mẹ xa con. Sau đó, Tha nhiều lần đến thuyết phục chị M. "sang Trung Quốc lấy chồng chỉ một năm thôi sẽ trở về" và sẽ được 30 triệu đồng.

Chị M. nghe vậy, tường thật nên đồng ý đi cùng Tha. Sau đó, Thiết bán chị M. cho một gia đình Trung Quốc với giá 5 vạn nhân dân tệ (tương đương 150 triệu tiền Việt Nam). Thiết trả tiền công cho Tha tổng số tiền 50 triệu đồng.

Sau hơn bốn năm bị bán làm vợ, sống cuộc sống khổ sở, tủi nhục ở Trung Quốc, chị X. và chị M. trốn được khỏi nhà chồng, tìm đường trở về Việt Nam.

Ngày 6-8-2017, sau khi trở về đến quê nhà, chị M. và chị X.  đã làm đơn tố cáo Tha lên cơ quan công an. Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, tài liệu về hành vi phạm tội của Tha, Công an huyện Tương Dương tiến hành bắt khẩn cấp đối Kha về hành vi mua bán người. Đối với Thiết do đang ở Trung Quốc nên khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tha thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nhà làm lại cuộc đời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm