Bán dự án “ma”, hơn 100 người mắc bẫy

Ngày 4-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Lương Tô Hoài (65 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) 16 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

 Bị cáo Hoài tại phiên xử.

Theo hồ sơ, Hoài thành lập một công ty ở xã Bà Điểm rồi đưa ra dự án nhà ở gồm 43 thửa đất trên địa bàn. Dù chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng Hoài đã ký hợp đồng với một công ty thiết kế dự án, lập bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500, tự quảng cáo trên trang web và trưng bản đồ quy hoạch ngay tại khu đất. Tin vào tính hợp pháp của dự án, từ cuối năm 2007 đến năm 2008, có 106 người mua đất, Hoài thu hơn 27 tỉ đồng.
Khi dự án bị thu hồi, Hoài bỏ trốn. Ngày 16-8-2012, Hoài bị bắt. Tại toà, chỉ 71 khách hàng đến tham gia và yêu cầu Hoài trả lại 24 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm