Bạn gái nhí nói ‘thích thì chiều’, thế là bạn trai vào tù

Theo cáo trạng, trong thời gian làm việc tại một quán Internet ở TP Nha Trang, Xuân quen em H. (hơn 13 tuổi). Chiều 25-7-2014, sau khi ngồi chơi Internet được 30 phút thì H. tính tiền nhưng không đi về mà ở lại nói chuyện với Xuân. Trong lúc nói chuyện, H. hỏi Xuân: “Có đồng ý làm bạn trai của H. không?”. Xuân “đưa đẩy”: “Làm người yêu mà khôngcho thì làm người yêu làm gì!”. H. nói lại: “Thích thì chiều!”

Nói đoạn, H. đi vào nhà vệ sinh của quán. Xuân vào theo và hỏi: “Cho thật hả?”. H. gật đầu rồi nói Xuân đóng cửa nhà vệ sinh lại. Xuân đóng cửa xong thì đã thấy H. tự cởi… Quan hệ xong, cả hai ra ngoài. Nghe H. nói sợ có bầu, Xuân chạy đi mua thuốc tránh thai về đưa cho H. uống, sau đó H. ra về. Gần một tháng sau, mẹ của H. đọc được những tin nhắn trong máy của con mới phát hiện ra sự việc nên tố đến công an.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm