Bạn nhậu mới sơ ngộ đã... đâm nhau!

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác, làm mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần có mức án nghiêm để giáo dục, răn đe bị cáo, góp phần phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, là thành phần lao động nghèo, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế. Sau khi gây án, bị cáo đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và ra đầu thú, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Còn người bị hại cũng có một phần lỗi, gia đình người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên tuyên mức án như trên.

Tối 5-12-2014, khi đang ngồi nhậu trong một quán, thấy trời mưa nên nhóm Trần Thanh Tuấn dời vào cạnh bàn của nhóm Linh. Hai bên làm quen, mời rượu nhưng rồi một lúc sau thì phát sinh mâu thuẫn. Linh và hai người bạn tính tiền ra về thị bị Tuấn đuổi theo dùng nón bảo hiểm đập vào đầu xe máy và đánh Linh. Tức giận, Linh liền móc dao để sẵn trong túi quần đâm Tuấn. Bỏ đi được một đoạn, Linh quay lại chở Tuấn đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng không kịp...

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm