Bảo vệ bưu điện giở trò ‘yêu râu xanh’ với bé gái lãnh án nặng

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Phước là nhân viên bảo vệ Bưu điện huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Cháu NTN (SN 2000) là cháu ngoại của bà NTL bán hủ tiếu, bánh canh gần bưu điện. Cháu N. thường xuyên vào bưu điện chơi và được Phước cho tiền, cho mượn điện thoại để xem phim.

Vào tối 25-1, thấy cháu N. đi ngang qua bưu điện, Phước kêu “vào chơi chút về”. Nghe vậy cháu N. chui qua hàng rào bưu điện vào ngồi ghế salon với Phước.

Bị cáo Phước tại tòa.

Tại đây Phước đã giở trò đồi bại với cháu N. nhưng do cháu kêu đau nên Phước không giao cấu được...

Do nghi ngờ cháu ngoại bị xâm hại nên bà L. đã hỏi cháu N. và cháu N. đã kể lại toàn bộ sự việc cho bà L. nghe.

Sáng 5-2, bà L. đến trình báo công an. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Phước đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại kết luận giám định pháp y đối với cháu N., màng trinh còn nguyên.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án cũng như tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phước 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và phía bị cáo với gia đình bị hại đã thỏa thuận được số tiền bồi thường là 20 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm