Bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường được ra tù trước thời hạn

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội, người bào chữa miễn phí cho Đào Quang Khánh tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 10-2014), cho biết Khánh ra trại vào hôm 22-3, trước thời hạn bốn tháng.

Theo luật sư Thơm, lý do Khánh được ra tù trước thời hạn là do cải tạo tốt, hiện Khánh đang đi học nghề cắt tóc với mong muốn làm lại từ đầu.

Đào Quang Khánh (bìa phải) tại phiên phúc thẩm hồi tháng 9-2015.

Trước đó, tháng 10-2014, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đào Quang Khánh (cựu bảo vệ của thẩm mỹ viện Cát Tường) 33 tháng tù về hai tội trộm cắp tài sản và xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Với vai trò chủ đạo trong vụ án, Nguyễn Mạnh Tường (cựu giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) lãnh án 19 năm tù về hai tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Sau sơ thẩm, Nguyễn Mạnh Tường đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm đối với Tường.

Theo nội dung vụ án, đêm 19-10-2013, sau khi gây ra cái chết cho chị Huyền trong quá trình hút mỡ bụng, Nguyễn Mạnh Tường cùng Đào Quang Khánh đã tổ chức phi tang thi thể chị Huyền xuống sông Hồng.

Cả hai bị bắt chỉ sau ba ngày gây án. Tuy nhiên, phải đến giữa tháng 7-2014, thi thể chị Huyền mới được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm