Bảo vệ trộm 350 kg bột ngọt, lãnh hai năm tù

HĐXX đồng tình với cấp sơ thẩm là trong vụ án này, Hải trực tiếp thực hiện việc phạm tội, giữ vai trò quan trọng trong suốt quá trình. Sau khi phạm tội bị cáo lại bỏ trốn, có một tiền án trước đó nên xử nghiêm, không có tình tiết nào mới để xem xét giảm nhẹ.

Xử sơ thẩm trước đó, TAND TP.HCM còn tuyên phạt Bùi Văn Cảnh, Bùi Văn Hùng mỗi người một năm tù cùng về tội trên.

Theo hồ sơ, Hải là bảo vệ của một công ty. Ngày 23-10-2014, Hải cùng Cảnh và Hùng rủ nhau đi trộm cắp bột ngọt của công ty. Nhóm này lén lút lấy được 14 bao bột ngọt nặng 350 kg đem ra ngoài thì bị bắt quả tang. Hải bỏ trốn đến ngày 5-4 thì bị bắt giữ. Theo định giá, tài sản các bị cáo trộm có giá trị trên 6,2 triệu đồng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm