Bênh mẹ, em giết anh lãnh 10 năm tù

Tháng 12-2015, Thành cùng anh ruột là N.V.Ch đi ăn đám giỗ. Sau đó Ch. mượn xe máy của Thành nói đi công việc nhưng chiều tối Ch. không mang xe về trả. Thấy hai anh em cãi nhau nên bà Nguyễn Thị Buổi (mẹ ruột) can ngăn thì bị Ch. chửi.

Bị cáo Thành tại tòa

Thấy anh nói hỗn hào với mẹ, Thành chửi lại: “Mày hay quá, cứ uống rượu vào là đòi đánh mẹ”. Bị chửi, Ch. lao vào đánh Thành, hai anh em ôm vật nhau từ trong nhà ra ngoài sân. Thấy vậy, bà Buổi chạy đi báo công an. Nhưng trong lúc đó Thành đã chộp được cục gạch tấn công làm Ch. tử vong, sau đó Thành ra công an đầu thú.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Thành là đặc biệt nghiêm trọng nhưng phía bị hại cũng có một phần lỗi do thường xuyên say xỉn, chửi bới làm bị cáo kích động tinh thần… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm