‘Bị cáo uống rượu nhiều quá không nhớ đã đánh cảnh sát bao nhiêu cái’

Bị cáo Quang tại phiên xử lưu động ngày 26-5.

Theo cáo trạng, 16 giờ 20 ngày 3/3/2015, Quang chạy xe máy trên đường Trần Hưng Đạo đoạn ngang trụ sở công an phường Lê Bình. Khi chạy xe Quang không đội mũ bảo hiểm, rồ máy xe gây ồn ào, mất trật tự giao thông.

Lúc này trung tá Lê Hoàng Siêng là phó công an phường Lê Bình phân công thiếu úy Lê Đình Tuyến và thượng sĩ Lê Hiếu Trung mời Quang về làm việc. Khi gặp Quang, hai chiến sĩ này yêu cầu Quang dừng xe để kiểm tra giấy tờ nhưng Quang không chấp hành, rồ ga cho xe chạy thẳng về hướng hai chiến sĩ này. Thượng sĩ Trung vội xuống giữ xe Quang lại và yêu cầu Quang xuống xe. Quang xuống xe dùng lời lẽ xúc phạm và dùng tay đánh nhiều cái vào mặt thượng sĩ Trung. Thiếu úy Quang đến hỗ trợ khống chế Quang cũng bị Quang đánh vào mặt gây thương tích. Sau đó Quang bỏ chạy vào tiệm hớt tóc gần đó trốn. Đến 17 giờ 5 cùng ngày Quang bị bắt.

Theo giấy chứng nhận thương tích, thiếu úy Lê Đình Tuyến bị xây sát ngoài da môi trên bên phải (mặt trong) kích thước, vết thương chảy máu, cung lợi răng bên phải chảy máu; thượng sĩ Lư Hiếu Trung bị xây sát da dưới mí mắt cung mày trái kích thước, vết thương sưng đỏ.

Tại tòa, bị cáo khai hôm đó cùng hai người bạn uống hết bốn lít rượu. Khi chạy xe ngang qua trụ sở công an phường do không đội mũ sợ sẽ bị công an phạt nên rồ ga mạnh để chạy nhanh. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng bị cáo rồ ga mạnh chạy qua chạy lại trước trụ sở công an phường nhiều lần chứ không phải chỉ một lần. “Bị cáo không phải đổ lỗi nhưng bữa đó bị cáo uống rượu nhiều quá, do say nên bị cáo không nhớ đã chửi công an những gì, có đánh nhưng không nhớ đánh bao nhiêu cái” – bị cáo Quang trả lời tòa.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm