Bị cho nghỉ việc, quay lại tống tiền chủ

Chiều 8-6, xử phúc thẩm, TAND TP.HCM y án hai năm sáu tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản với Trương Quang Khải, chịu hình phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Bị cáo Khải tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Yến

Theo hồ sơ, Khải làm nhân viên hướng dẫn xe ra vào bãi tại trạm xe Thanh Nguyên (đường Nguyễn Kim, phường 7, quận 10). Giữa năm 2014, Khải bị cho nghỉ việc. Sau đó anh ta nhiều lần đến trạm xe chửi bới, đe doạ buộc quản lý phải giao nộp 80.000 đồng một ngày.

Khải còn đưa hai người không rõ lai lịch đến trạm xe, chỉ vào mặt người quản lý đe dọa. Đến lúc bị công an bắt giữ, Khải đã chiếm đoạt 1,44 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm