Bị đâm chết vì đuổi theo người yêu cũ của chị gái

Theo cáo trạng, khoảng năm 2015, chị TTMN quen biết và sống chung với Bổ như vợ chồng. Sau đó gia đình chị N. biết được Bổ đã có gia đình nên ngăn cản nên cả hai bỏ đến TP.HCM chung sống.

Đến khoảng tháng 8-2017, chị N. lại có quan hệ tình cảm với anh NVS và bị Bổ phát hiện nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi, đánh nhau. Chị N. bỏ về nhà ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ sinh sống.

Bị cáo Dương Công Bổ tại tòa

Ngày 2-3, Bổ mua hai con dao Thái Lan đến nhà tìm N. nhưng không thấy và bị cha chị N. đuổi. Bổ vào một quán nước thì phát hiện xe máy hiệu Ferroli không ai trông coi nên đã lấy trộm để đi tìm chị N.

Lúc này, Thạch Xuân Xung (em trai chị N.) nhờ S. chở đi tìm chị N. Trên đường đi, Xung phát hiện Bổ nên đuổi theo rồi dùng dao tự chế chém Bổ nhưng không trúng.

S. tiếp tục chở Xung truy đuổi, Bổ chủ động ngã xe. Hai bên xảy ra ẩu đả, lúc này Xung bị Bổ tấn công tử vong.

Sau khi gây án, Bổ bỏ trốn. Đến ngày 13-3, Bổ bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở Đồng Nai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm