Bị đâm chết vì xin đểu thuốc lá

Tòa ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại 50 triệu đồng.

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ 30 ngày 2-9-2014, sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Út Anh đến nhà của Bình (bị tật chân trái và tay phải, gần nhà Út Anh) xin thuốc lá hút. Bình không cho. Út Anh dùng chân đá trúng người Bình. Bình dùng tay đánh trả và đuổi Út Anh về. Sau đó, Bình vào nhà lấy cây dao Thái Lan dài 23 cm giấu trong túi quần rồi đến nhà em ruột tên Trần Thị Bé Thảo (sinh năm 1996) nói cho Thảo biết. Thảo đến nhà Út Anh hỏi sự việc, còn Bình đi theo sau.

Trên đường đi, Thảo nhặt hai cục đá ném Út Anh nhưng không trúng. Út Anh dùng tay nắm áo của Thảo nhưng được can ngăn. Lúc này Bình đi đến, Út Anh cự cãi và dùng tay, chân đánh Bình ngã xuống. Bình liền móc dao Thái Lan ra đâm Út Anh nhiều nhát trúng vào vùng cổ, lưng phải. Út Anh gượng dậy bỏ chạy, được khoảng 10 m thì ngã xuống bất tỉnh và chết trên đường đi cấp cứu.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm