Bị đánh vô cớ, giải quyết bằng 9 nhát dao

Bị cáo D. nghe toà tuyên án

Theo hồ sơ, tối ngày 14-1-2015, D. uống rượu trước phòng trọ ở đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Tân Phú, TP HCM) rồi ra đường đứng nói chuyện với bạn.

Được một lúc, Đoàn Thanh Sơn điều khiển xe gắn máy chở vợ và cháu đi ngang qua chỗ D. đứng nói chuyện. Thấy nhóm D. nhìn chằm chằm mình, Sơn dừng xe  tiến về phía D. và hỏi: “Tụi bây nhìn ai? Tụi bây kênh ai?”. Và Sơn cởi nón bảo hiểm trên đầu đánh tới tấp vào người D. Tức vì bị đánh vô cớ, D. lấy con dao bấm để trong túi quần ra đâm chín nhát vào người Sơn. Thấy vậy, người dân xung quanh can ngăn, khống chế nhưng D. vẫn chống trả và trốn thoát.

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong ngay ngày hôm sau. Hai ngày sau, D. ra đầu thú tại Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm