Bị đòi nợ, quay ngược về nhà… chủ nợ chôm đồ để trả

Bị cáo Kiều Thị Búp Bơ trước vành móng ngựa

Sáng 20/7 TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Kiều Thị Búp Bơ (SN 1993) từ một năm tù xuống còn 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h ngày 20/12/2014 chị Nguyễn Thị Mộng Tình đến tiệm làm tóc của Bơ để đòi Bơ trả 500.000 đồng đã mượn trước đó.

Bơ hẹn Tình đợi, sau đó Bơ đi mượn tiền nhưng không có. Ngay lúc đó, Bơ nảy ý định trộm cắp tài sản của Tình.

Bơ mượn xe máy của khách đến làm tóc chạy về nhà trọ của chị Tình dùng chìa khóa đã làm sẵn mở cửa vào phòng lấy trộm một máy tính xách tay, 1 cục sạc rồi mang đến tiệm cầm đồ cầm được 2 triệu đồng. Bơ đem 1,5 triệu đồng đưa cho bạn tên Trương Thị Thanh Mai nhờ cất giữ, còn 500.000 đồng Bơ mang về trả cho… Tình.

Đến 17h cùng ngày, chị Tình phát hiện mất tài sản nên đến Công an phường Vĩnh Phước trình báo.

Qua đấu tranh, Bơ đã thú nhận hành vi của mình. Ngoài ra, Bơ còn khai nhận trước đó Bơ cũng đã lấy trộm một máy tính xách tay, 1 cục sạc và 40.000 đồng của bạn chung phòng là chị Bùi Thị Mai mang đi cầm. Theo định giá, tổng giá trị tài sản mà bị cáo trộm cắp là 11.110.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm