Bị làm phiền khi ăn cơm, gọi con về chém người

Ngày 21-9, Tòa án TP Hà Nội phạt Nguyễn Thanh Long (48 tuổi, trú tại Tây Hồ - Hà Nội) 18 năm tù, con trai Long là Nguyễn Thanh Nam (19 tuổi) 16 năm tù, Nguyễn Viết Thành 14 năm tù cùng về tội Giết người.

Các bị cáo tại tòa. 

Theo hồ sơ, giữa tháng 11-2014, chị Hằng ở quận Tây Hồ mời Long tới nhà dùng cơm để cảm ơm việc ông này sửa hộ đường ống nước. Trong lúc đang ăn, anh Đinh Văn Chất sang gọi chị Hằng yêu cầu thanh toán tiền công làm đường ngõ đi chung. Bị làm phiền khi đang ăn, Long quay ra, quát và chửi anh Chất nên hai người to tiếng, chủ nhà liền can ngăn.

Dùng bữa xong, Long ra quán nước ngồi nhưng còn ấm ức, liền điện thoại cho con trai, nói là “bố bị đánh”.
Nghe tin, Nam rủ Thành về nhà, cùng cha mình mang hung khí sang nhà anh Chất chém, đánh nạn nhân, gây tỉ lệ thương tật 67%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm