Bị phạt 13 năm tù vi 'yêu' nữ sinh chưa đến 13 tuổi

Năm 2012, Phạm Lê Minh (19 tuổi) gặp và quen em T. (13 tuổi, nữ sinh một trường cấp 2 tại quận Bình Tân) tại một tiệm internet. Sau đó, cả hai thường xuyên đi chơi, quan hệ tình cảm.
Tháng 10-2012, sau khi học hai tiết buổi sáng, T. đạp xe đến nhà trọ tìm Minh, làm chuyện vợ chồng. Sau đó, Minh và em T. Làm chuyện người lớn nhiều lần nữa. Đến tối 25-11-2012, khi biết gia đình T. đi tìm, Minh mới gọi điện cho dì em đến đón về.
Biết sự việc, gia đình đã tố giác đến công an.
Minh quan hệ với em T. Từ lúc em chưa được 13 tuổi nên cơ quan chức năng truy tố Minh tội Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu với trẻ em.

Ngoài ra, trong thời gian quen nhau, Minh nhiều lần xúi em về nhà trộm cắp tiền của gia đình tổng cộng khoảng 16 triệu đồng đưa Minh tiêu xài và trả nợ.

Mới đây, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạtMinh 13 năm sáu tháng tù về ba tội hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em và trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm