Bị truy đuổi, tên cướp rút kiếm chém luôn cảnh sát 113

Bị truy đuổi, tên cướp rút kiếm chém luôn cảnh sát 113 ảnh 1

Bị cáo Nhuận và Vinh trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 4/9/2014, Nhuận rủ Vinh đi cướp giật tài sản. Khi đi Nhuận mang theo 1 cây kiếm và 1 dao lê trong người, Nhuận đIều khiển xe máy chở Vinh đi trên địa bàn thành phố Nha Trang tìm người nào có tài sản sơ hở thì cướp giật. Đến khoảng 22h30, khi đi đến trước nhà số 5 và số 7 đường Thái Nguyên, Nha Trang (gần Võ Văn Ký và Mã Vòng) thì Nhuận và Vinh phát hiện thấy 2 phụ nữ (chưa xác định) điều khiển xe máy cùng chiều phía trước, người ngồi sau cầm chiếc túi xách trên tay, Nhuận cho xe áp sát để Vinh ngồi sau giật lấy túi xách rồi tẩu thoát.

Khi bị cướp giật, người phụ nữ truy hô cướp, cướp. Lúc này, anh Nguyễn Thế Thịnh (là Cảnh sát 113 – Công an tỉnh Khánh Hòa) đang điều khiển xe máy trên đường, nghe tiếng truy hô và thấy hành vi cướp giật của Nhuận và Vinh nên liền điều khiển xe máy đuổi theo. Nhuận và Vinh điều khiển xe máy đến đường hẻm cụt 132, trước nhà số 138, 144 Nguyễn Hữu Huân, phường Tân Lập thì dừng lại, lúc này anh Thịnh cũng vừa truy đuổi đến nơi.

Thấy anh Thịnh, Nhuận hỏi “Tại sao nãy giờ mày đuổi theo tụi tao”, anh Thịnh giả vờ trả lời: “Tôi không đuổi theo, tôi chỉ chở bạn gái tôi về nhà”. Đồng thời, anh Thịnh lấy bình xịt hơi cay trong người ra. Thấy vậy, Nhuận lấy trong người ra một cây kiếm và 1 con dao lê đưa cho Vinh đứng phía sau, còn Nhuận xông vào dùng kiếm chém một nhát vào đầu anh Thịnh, anh Thịnh đưa tay trái lên đỡ thì bị chém trúng cẳng tay trái. Lúc này, anh Thịnh thấy có một cây gỗ ở trước nhà dân liền cầm lên chống trả Nhuận và Vinh, nhưng do máu ra nhiều, đuối sức làm anh Thịnh khụy xuống đất. Nhân lúc này, Nhuận, Vinh lên xe tẩu thoát. Sau đó anh Thịnh được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Hậu quả anh Thịnh bị thương tích 8%.

Đối với hành vi cướp giật của Nhuận và Vinh, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã đăng tin thông báo tìm người bị hại, khi nào tìm được bị hại sẽ giải quyết sau.

Trước đó, ngày 8/5/2015 tòa này cũng đã tuyên phạt Nhuận 4 năm 6 tháng tù và Vinh 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản. Với 15 vụ cướp giật nhưng cơ quan điều tra chỉ xác định được 5 vụ với tổng giá trị tài sản cướp giật là 55.585.000 đồng, còn 10 vụ hiện chưa xác định được bị hại. Trong 5 vụ này, các đối tượng còn đạp ngã xe và dừng lại rút kiếm, dao lê đe dọa luôn cả người bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm