Cháu nghịch dại đốt rơm bị bác trói vào nọc để… phạt

Theo cáo trạng, chiều 5-3, cháu Lưu Chí Vỹ (sinh năm 2007) nghịch dại đã đốt cháy nọc rơm của bà Thương (bác Vỹ). Vì vậy, ngày 7-3, bà Thương đến gặp mẹ Vỹ nói rõ sự việc. Hai ngày sau, thấy cháu Vỹ đang ở trong nhà hàng xóm, bà Thương gọi cháu ra để nói chuyện nhưng Vỹ sợ không ra. Bà Thương liền vào kéo rồi bế Vỹ đến vị trí nọc rơm bị cháy dùng dây trói hai tay Vỹ ngược ra phía sau vào trụ gỗ của nọc rơm, sau đó bỏ vào nhà. Những người hàng xóm thấy vậy đến can ngăn nhưng bà Thương không cởi trói. Đến 11 giờ cùng ngày, mẹ Vỹ báo cáo sự việc cho công an xã.

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm