Chém trưởng công an xã để trả thù

Viện này cũng phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Trọng Sơn, Phạm Đức Nhân, Phạm Văn Dịnh từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người.

Trước đó, Công an huyện Đông Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nói trên về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, ngày 19-9, Tây thuê loa kẹo kéo đến các tiệm tạp hóa trong xã hát nhạc sống và xin tiền. UBND xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa chỉ đạo trưởng công an xã là anh Trần Trọng Toàn viết giấy mời Tây đến trụ sở UBND xã làm việc nhưng Tây không đến. Khoảng 17 giờ ngày 20-9, Tây cùng bảy người bạn đến khu vực cổng chào thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm ăn nhậu và thuê loa kẹo kéo hát.

Tây bực tức việc anh Toàn ký giấy mời nên bảo Nhân đến nhà anh Võ Văn Hân là trưởng thôn Phước Lộc yêu cầu anh Hân đến gặp Tây nhưng anh Hân không đến. Tây về nhà lấy một dao phay đến nhà anh Hân kề dao vào cổ anh Hân đe dọa, bảo anh Hân gọi điện thoại yêu cầu anh Toàn đến. Anh Hân gọi điện thoại nhưng anh Toàn không nghe máy. Đức, Nhân, Kiên vào can ngăn, kéo Tây ra cổng chào nhậu tiếp. Sau đó, Tây cầm dao tiếp tục đến nhà đánh làm anh Hân bỏ chạy. Tây quay ra nói với cả nhóm “Tụi mày nhậu ở đây xong với tao rồi đi xuống nhà thằng Toàn giết thằng Toàn luôn”, “Thằng nào không đi là chết nhát”. Cả nhóm đồng ý, riêng Hưng và Bình đi về.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Tây cùng với Đức, Kiên, Nhân đi vào nhà chị Lê Thị Liệu. Tây kề dao vào cổ chị Liệu hỏi: “Đây có phải nhà Toàn công an không?”, đồng thời Kiên dùng dao, Đức dùng cây đánh chị Liệu. Chị Liệu nói nhà anh Toàn ở đối diện nên Tây thả chị Liệu ra rồi chạy qua nhà anh Toàn. Đức, Kiên, Nhân, Dịnh cầm dao, cây chạy theo sau. Anh Toàn thấy Tây chạy vào hỏi “Gì hả Tây?” thì Tây trả lời “Chém cho mày chết chứ gì”. Nói rồi Tây cùng cả nhóm xông vào dùng dao, cây chém, đánh anh Toàn và những người can ngăn… Hậu quả, cả nhóm làm anh Toàn bị thương tích 51%, mẹ anh Toàn 23%...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm