Chồng chết, vợ đi tù vì 1,1 triệu đồng trong thẻ ATM

Theo hồ sơ, Tứ và anh Nguyễn Tố Hoàng là vợ chồng, tạm trú tại phòng trọ ở ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, có một con chung (hai tuổi).

Trưa 8-6-2014, anh Hoàng kiểm tra thông tin tài khoản trên thẻ ATM của vợ thì phát hiện có 1,1 triệu đồng. Nghi ngờ vợ giấu tiền riêng, anh Hoàng hỏi về nguồn gốc số tiền.

Bị cáo Phạm Thị Tứ tại tòa.

Dù Tứ đã giải thích cho chồng biết đây là tiền trợ cấp thất nghiệp trong thời kỳ sinh con nhưng anh Hoàng vẫn không tin. Lời qua tiếng lại, bị anh Hoàng đánh nhiều vào mặt nên Tứ bỏ đi xuống bếp. Nhưng anh Hoàng cũng xuống theo, sau đó tiếp tục dùng chày đâm tiêu bằng gỗ đánh vào đầu vợ. 

Lúc này Tứ một tay bế con, một tay lượm con dao đâm một nhát trúng vào ngực chồng. Bị đâm, anh Hoàng bỏ chạy ra ngoài phòng trọ rồi ngã gục.

Tứ liền ném dao, chạy ra đưa chồng đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng anh Hoàng đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm