Chồng rủ vợ bị tâm thần đi ăn trộm

Sáng nay (21-6), TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đăng Thọ (sinh năm 1969) bị VKS truy tố về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 BLHS.

Theo hồ sơ, ngày 28-12-2016, Thọ điều khiển xe chở vợ là Phạm Thị Bình từ chùa về nhà. Trên đường về, Thọ nảy sinh ý định trộm cắp để kiếm tiền tiêu xài và… đóng học phí cho con nên rủ vợ cùng tham gia, Bình đồng ý.

Khi đến trước cửa hàng bán quần áo trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thọ nhìn thấy trong cửa hàng chỉ có chị A. nên dừng lại cho Bình vào cửa hàng giả vờ mua quần áo để thu hút sự chú ý của chị A., còn Thọ tìm tài sản để trộm cắp.

Lúc này, Thọ nhìn thấy một chiếc điện thoại Samsung để trong ngăn bàn tại quầy bán hàng nên lợi dụng lúc chị A. sơ hở, Thọ lấy trộm chiếc điện thoại trên rồi cho vào túi quần đang mặc thì bị chị A. phát hiện, truy hô và giữ lại giao cho công an xử lý.

HĐ định giá xác định chiếc điện thoại Samsung trị giá 3.500.000 đồng.

Bị cáo Thọ tại tòa.

Tại cơ quan điều tra, Thọ và Bình đã khai nhận hành vi phạm tội. Bình còn khai rằng Bình bị bệnh tâm thần và có điều trị tại BV Tâm thần Trung ương II nên cơ quan điều tra đã ra quyết định trả tự do cho Bình, đồng thời ra quyết định giám định tâm thần đối với Bình. Tuy nhiên, sau đó Bình đã bỏ đi khỏi địa phương, cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm Bình, khi nào tìm được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, khi HĐXX hỏi bị cáo Thọ về lý do trộm cắp tài sản và tại sao biết vợ bị tâm thần mà còn rủ trộm cắp, Thọ khai rằng do nhà nghèo khó, mình bị cáo phải kiếm tiền chữa trị cho vợ bị bệnh tâm thần nhiều năm nay và phải nuôi hai con (sinh năm 2002 và 2004) ăn học nên đã thực hiện hành vi trộm cắp.

HĐXX hỏi tiếp bị cáo Thọ: Vợ bị bệnh tâm thần tại sao còn biết phối hợp giả vờ mua quần áo nhằm thu hút sự chú ý của bị hại để Thọ lấy điện thoại. Bị cáo Thọ trả lời rằng lúc đó vợ bị cáo đã uống thuốc nên tỉnh táo.

VKS đề nghị xử phạt bị cáo Thọ 12-18 tháng tù. Trước đó, bị cáo Thọ từng bị xử phạt hai lần với cùng mức hình phạt là một năm tù nhưng cho hưởng án treo về cùng hành vi trộm cắp vào năm 2007 và 2012.

HĐXX nhận định bị cáo Thọ có nhân thân xấu nhưng tại phiên tòa hôm nay đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình; tài sản đã hoàn trả cho bị hại; bị cáo là lao động chính trong gia đình có hai con nhỏ đang đi học và vợ bị tâm thần nên tuyên phạt bị cáo Thọ dưới mức VKS truy tố là chín tháng tù.

YẾN CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm