Chuyển tội danh Hiếu "mum" sang "giết người"

Công an khám nghiệm hiện trường
Công an khám nghiệm hiện trường

Trước đó, sau khi "đại ca" Tùng "xì ke" bị Hiếu dùng ổ khóa đập nhiều cái vào đầu khiến Tùng tử vong. Tuy nhiêncác vết tích trên người không dẫn đến cái chết của Tùng "xì ke" nên công an chỉ khởi tố Hiếu "mum" tội cố ý gây thương tích để tạm giam đối tượng này phục vụ điều tra.

Sau thời gian giám định pháp y cho kết quả Tùng "xì ke" bị chấn thương sọ não dẫn đến cái chết nên PC45 quyết định thay đổi tội danh đối với Hiếu "mum".

Như đã đưatin, vào trưa 18-3, ông Nguyễn Thanh Tùng, một trong những đàn anh, "đại ca" trong chốn giang hồ của Cần Thơ với biệt danh Tùng "xì ke", Tùng "Hậu Giang" bị đàn em dùng ổ khóa đập nhiều cái vào đầu, chết ngay sau đó khi được đưa đến bệnh viện. Hung thủ được xác định là Lê Văn Hiếu, một đàn em của Tùng "xì ke", tự là Hiếu "mum".

Ông Tùng nổi tiếng tại Cần Thơ vì từng làm chủ một trong ba vũ trường tại Cần Thơ, đó là vũ trường XO nằm tầng trên cùng của siêu thị Vinatex, nay đã đóng cửa.

Theo PHƯƠNG NGUYÊN/TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm