Con chung bị đuổi khỏi nhà, vợ cũ đâm chết vợ mới

Con chung bị đuổi khỏi nhà, vợ cũ đâm chết vợ mới ảnh 1
 Bị cáo Hường tại phiên tòa.

Ngày 8-12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo và tuyên y án tù chung thân bị cáo Trần Thị Hường (SN 1958, ngụ quận 7, TP.HCM) về tội giết người.

Tại tòa, bị cáo Hường cho rằng không cố tình tước đoạt sinh mạng nạn nhân cũng như uất ức chuyện "hy sinh" quá nhiều cho chồng nhưng lại bị phũ phàng... Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo kháng cáo không có tình tiết gì mới nên không thể giảm nhẹ.
Theo hồ sơ, chiều 30-11-2014, nghe tin chồng cũ đến nhà chị gái đòi tiền, Hường chạy sang hỏi rõ sự việc. Đến nhà chị gái, thấy người thân của mình cãi cọ với người chồng cũ, bà Hường bỏ về.
Lo lắng bà Hường sẽ tìm đến nhà chồng cũ gây sự nên gia đình đến nhà chồng cũ Hường ở huyện Nhà Bè để ngăn cản.

Còn Hường trên đường về nhà, bức xúc chuyện chồng cũ đuổi con chung ra khỏi nhà để sống chung với người khác nên bắt xe ôm tới nhà chồng cũ gây sự. 

Đến nơi, thấy hai người em gái đang cự cãi với người vợ mới của chồng, Hường liền đeo khẩu trang chạy vào rồi rút dao trong giỏ xách đâm bà này. Cú đâm trúng tim khiến nạn nhân tử vong.

Hường bỏ trốn nhưng toàn bộ vụ việc được camera nhà kế bên ghi lại. Gần một tháng sau, Hường đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm