Công an Hà Nội đề nghị truy tố kẻ đánh chết Đỗ Đăng Dư

Bình là bị can trong vụ án đánh chết Đỗ Đăng Dư (17 tuổi, trú thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Mỹ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tại trại tạm giam số 3, Công an Hà Nội.

Trước đó, Đỗ Đăng Dư bị Công an huyện Chương Mỹ bắt quả tang trong một vụ trộm cắp tài sản, bị tạm giam tại buồng tạm giam C15 (dành cho người chưa thành niên). Cùng buồng còn có ba bị can khác gồm: Vũ Văn Bình (17 tuổi), Nguyễn Nam Trường (17 tuổi) và Lê Đức Anh (17 tuổi).

Khoảng 8 giờ 30 ngày 4-10, sau khi ăn sáng tại buồng giam, theo lịch phân công, Dư phải rửa bát cho các bị can cùng buồng. Do thấy Dư rửa bát bẩn, Bình gọi Dư đến, dùng tay phải tát hai cái vào má, dùng gót chân trái đá giật 3-4 cái vào đầu Dư.

Sau đó Bình đứng dậy đi ra phía cửa ra vào còn Dư vào đi vệ sinh, khoảng 5 phút sau, Dư đi ra khỏi khu vệ sinh thì bị ngã xuống sàn nhà.

Thấy vậy, ba bị can chạy lại đỡ Dư dậy. Cùng lúc, các cán bộ trại tạm giam số 3 phát hiện sự việc và đưa Dư đi cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Đông, sau đó là BV Bạch Mai Hà Nội. Nhưng đến ngày 10-10 Dư đã tử vong.

Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Bình về tội cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm