Công chứng viên lãnh 4 năm tù vì công chứng hợp đồng lừa đảo

Cùng tội này, bị cáo Tào Văn Phụng (công chứng viên thuộc Văn phòng công chứng Tào Văn Phụng) bị phạt bốn năm tù; Trần Thị Ngọc Xuân (cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu) bị phạt ba năm tù.

Theo hồ sơ, Mướt là thủ quỹ của Văn phòng công chứng Tào Văn Phụng ở TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Từ tháng 10-2012 đến tháng 2-2015, Mướt đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của bốn người với tổng số tiền 720 triệu đồng. Trong đó có vụ Mướt cùng Phụng, Xuân lập hồ sơ công chứng gian dối để lừa bà Trần Thị Mỹ Tiên giao 300 triệu đồng từ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đứng tên bà Đoàn Kim Huệ. Trong khi trên thực tế bà Huệ đã đi nước ngoài nhiều năm và không có giao dịch gì với những người này. Ông Phụng đã công chứng hợp đồng để giúp Mướt lừa bà Tiên…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm