Công phu lừa tiền tỉ của các đại gia mê đỏ đen bằng... đánh bạc

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều 16-4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Kim (SN 1961, Hải Phòng), Lê Đình Bốn (SN 1966, Hải Dương), Nguyễn Văn Đài (SN 1967, Hải Phòng) và Vũ Hữu Xô (SN 1967, Hải Phòng) cùng mức án bốn năm tù về tội đánh bạc và hai năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bốn bị cáo khác cũng bị tuyên phạt từ 9 tháng tù án treo đến ba năm tù cùng về tội đánh bạc.

Trước đó, các bị cáo này bị VKS truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (có khung hình phạt từ bảy đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, khoản 3,4 điều 139, BLHS).

Theo Viện, các bị cáo tạo ra việc đánh bạc là thủ đoạn gian dối để thực hiện hành vi lừa đảo. Tranh cãi, các luật sư cho rằng hành vi các bị cáo không đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo. HĐXX đồng tình với luật sư là tội lừa đảo dấu hiệu bắt buộc là phải có thủ đoạn gian dối làm người khác tưởng giả là thật, giao tài sản cho chiếm đoạt. Còn trong vụ án này chính các bị cáo lẫn các nạn nhân (theo Viện xác định) đều tham gia vào việc đánh bạc trên chiếu bạc và các bị cáo có hành vi gian lận trong đánh bạc để thắng bạc. Hành vi này là dấu hiệu của tội đánh bạc nên toà tuyên xử như trên.

Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài, Kim và đồng bọn lên kế hoạch tiếp cận những người có tài sản bằng cách lấy danh nghĩa một công ty, doanh nghiệp cần mua đất trồng cao su, xây dựng kho bãi hoặc tìm đối tác kinh doanh với hình thức bên ngoài sang trọng. Sau đó, nhóm này gài bẫy hẹn các đại gia đến các khách sạn, nhà nghỉ…để đánh bạc và sử dụng thủ đoạn bịp bợm khiến họ thua bạc với số tiền hàng trăm triệu đồng. Và nếu không trả ngay, Kim sẽ điện cho đồng bọn (đóng giả đối tác kinh doanh của mình) đến cho các con nợ mượn tiền để trả. Đồng thời người cho mượn sẽ bắt ép, uy hiếp các con nợ viết giấy nợ và liên tục đe doạ qua điện thoại hoặc đến tận nhà cưỡng đoạt tiền.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hoàng Yến

Các bị cáo đã thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt và tổ chức đánh bạc gian lận 5 vụ trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2011. Tính đến khi bị bắt, nhóm Kim đã chiếm đoạt của bảy người tổng cộng hơn 4,7 tỷ đồng, trong đó có người bị chiếm đoạt số tiền lên tới 2,7 tỷ đồng.

Tháng 11-2011, Kim từ Hải Phòng vào TP.HCM gặp Đài, Bốn, Xô… bàn bạc kế hoạch “săn” đại gia lấy tiền. Kim, Xô lấy danh nghĩa một doanh nghiệp kinh doanh chuyên sử dụng các xe sang để tiếp cận, tìm kiếm đối tác. Biết ông V. là một đại gia kinh doanh gỗ và trồng rừng, có máu đánh phỏm với số tiền lớn nên nhóm này nhanh chóng đưa ông vào rọ.

Ngày 21-12-2011, Xô điện thoại gọi cho ông V. giả vờ nhờ giúp mua các lô đất tại Bình Phước để trồng cao su. Xô tạo lòng tin bằng việc đi một xe ô tô sang đến tận nhà ông V. ở Bình Phước, giục ông lên TP.HCM để gặp Kim bàn bạc. Ba ngày sau, ông V. theo Xô lên TP.HCM. Sau khi ăn uống no say, Xô chở ông V. về một căn nhà ở quận Bình Thạnh để gặp Kim.

Tại đây, nhóm dàn cảnh đang đánh bài phỏm. Sau đó, Kim giả vờ có việc cần đi ra ngoài để ông V. cầm bài. Lúc này, bộ bài đã bị tráo để sắp sẵn cho một người trong nhóm “ù”. Sau một thời gian "sát phạt" ông V. thua 450 triệu đồng. Vì đại gia không mang theo tiền mặt để chung nên bị ép ký giấy nợ.

Ngày 2-1-2012, Xô và Đài đến một quán cà phê ở quận Bình Tân nhận 100 triệu đồng từ ông V. thì bị công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm