Cụ ông 65 tuổi giải quyết mâu thuẫn với trẻ 12 bằng kéo

Trước đó TAND quận 6 tuyên phạt ông Quang bốn năm tù với nhận định bị cáo phạm tội với trẻ em, dùng hung khí nguy hiểm và mang tính côn đồ. HĐXX phúc thẩm xét lại trong trường hợp này không mang tính côn đồ nên giảm án.

Cụ ông 65 tuổi giải quyết mâu thuẫn với trẻ 12 bằng kéo ảnh 1

Bị cáo Quang sau khi được tòa giảm án. 

Theo hồ sơ, ông Quang và trẻ LQA (SN 2003) cùng là người làm lao động tự do tại một chành trên đường Trang Tử (phường 2, quận 6). Sáng 5-3, sau khi làm việc xong, trong khi chờ nhận tiền công, cho rằng bé A. có lời lẽ xúc phạm mình, ông Quang đã dùng tay tát A. và bị A. dùng nón bảo hiểm đánh lại vào mặt nhiều cái. Được mọi người can ngăn, ông Quang bỏ đi.

Trên đường đi, ông nhặt được một cây kéo ven lề thì quay lại chành với ý định dùng kéo dọa A. Khi quay lại, ông Quang đứng đối diện A., rồi cầm kéo hù dọa, đồng thời đâm một nhát vào ngực phải của bé rồi tẩu thoát. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu và bị thương tật 22%. Còn ông Quang thì bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm