Cướp giật gây chết nạn nhân, tội nặng

Bị cáo tại phiên xử

Theo hồ sơ, Của quen với một nhóm thanh niên ba người không rõ lai lịch tại sân patin Sao Mới (quận Tân Bình). Chiều ngày 12-10-2013, nhóm này rủ Của đi cướp giật tài sản, phân công rõ người chở, người giật và kẻ làm nhiệm vụ ngăn cản người truy đuổi.

Khi đến chợ Vĩnh Lộc, Bình Chánh, nhóm phát hiện một phụ nữ đang mua rau có đeo sợi dây chuyền trên cổ. Thống nhất nhau sẽ giật sợi dây này nên cả nhóm chờ người phụ nữ này mua xong rau chạy về thì đi theo. Sau đó, một xe trong nhóm chạy lên áp sát để người ngồi sau nhanh tay giật lấy sợi dây chuyền rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân tri hô và đuổi theo. Trong quá trình rượt đuổi, xe nạn nhân va một xe gắn máy khác làm chị té xuống đường tử vong tại chỗ.

Cùng lúc xe Của điều khiển chạy tới với tốc độ cao cán vào chân nạn nhân và té ngã. Của bị mọi người bắt giữ giao công an lập biên bản quả tang. Còn các đồng phạm của Của trốn thoát cùng sợi dây chuyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm