Đâm chết bạn là công nhân ở Vũng Áng, lãnh 9 năm tù

Ngày 11-11, TAND tỉnh Hà Tĩnh xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Tuấn Anh (21 tuổi, trú xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) chín năm tù về tội giết người.

Đồng thời, tòa buộc Anh phải bồi thường gần 100 triệu đồng mai táng phí và tiền tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân và phải chu cấp nuôi mẹ của nạn nhân mỗi tháng 300.000 đồng.

Bị cáo Võ Tuấn Anh đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm. 

Theo hồ sơ, Anh đi làm công nhân tại công trường Dự án Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và ở chung phòng với công nhân khác tại công trường.

Khoảng 1 giờ sáng 23-5, anh Phan Đình Lý (24 tuổi) cùng các công nhân khác ngồi đánh bài trong phòng ngủ. Các công nhân đánh bài cãi nhau trong việc được, thua gây ồn ào nên Anh đang ngủ tỉnh giấc. Anh lên tiếng nhắc nhở đêm khua không được đánh bài gây ồn ào, cần giữ trật tự cho người khác ngủ. Anh và anh Lý mâu thuẫn, cãi nhau, anh Lý lấy chiếc ấm điện đánh vào người Anh liên tiếp hai lần. Anh vớ lấy con dao đâm vào đùi của anh Lý khiến anh gục tại chỗ, chảy nhiều máu. Anh cùng các bạn trong phòng gọi xe taxi đến chở anh Lý đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, anh Lý đã chết trên đường đến bệnh viện.

Tại phiên tòa, Anh thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nhà làm lại cuộc đời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm