Đâm chết người vì hùn tiền đánh bài mà không được chia tiền

Bị cáo Tùng tại phiên tòa lưu động ngày 18-6

Ngày 18/6, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm lưu động tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy đã tuyên phạt Tăng Văn Tùng (SN 1976) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 9g ngày 16/3/2015, Tùng đi dự đám cưới tại nhà bà T. Khoảng 12g50, cạnh đám cưới có tổ chức đánh bài ăn tiền do ông Nguyễn Văn Đức làm cái. Tùng hùn với nhà cái mỗi ván bài 50 ngàn đồng. Ông Đức làm cái thắng nhưng đã không chia tiền cho Tùng nên hai bên cự cãi và đánh nhau. Ông Đức dùng tay câu cổ Tùng vật té xuống đất. Tùng chụp được cây nẹp gỗ cạnh bên định đánh ông Đức nhưng được mọi người can ngăn. Ông Đức bỏ đi về.

Tùng lấy xe máy chạy về nhà cách đó 70m lấy cây dao tự chế đuổi theo khoảng 100m thì gặp ông Đức. Hai bên tiếp tục đánh nhau. Tùng dùng dao đâm một nhát vào ngực ông Đức, thấy máu ra nhiều nên vứt dao bỏ đi. Tùng gặp anh M nói dối thấy ông Đức bị té ra nhiều máu nên bảo anh M vào khiêng ông Đức ra. Anh M thấy ông Đức nằm gục dưới đất ra nhiều máu liền kêu mọi người đưa đi cấp cứu. Đến 14g15 cùng ngày thì ông Đức tử vong. Sau khi gây án, Tùng bỏ về nhà cha vợ thì bị bắt.

Kết luận giám định ông Đức chết do mất máu cấp sau vết thương đứt thủng động mạch phổi, vùng cuống tim do vật sắc nhọn gây ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm