Đang xét xử vụ hoa hậu Phương Nga lừa 17 tỉ đồng

Phương Nga là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, sau đó về Việt Nam sống và làm MC, diễn viên... bị bắt khẩn cấp vào ngày 19-2-2015 tại nơi cư trú quận 2, TP.HCM.

Cùng ra tòa lần này còn có Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989) cũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phương Nga và Thùy Dung (là bạn thân ở chung nhà với hoa hậu này) bị truy tố theo khoản 4 Điều 139, BLHS có hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Dự kiến phiên xử sẽ diễn ra trong hai ngày. Thẩm phán Vũ Thanh Lâm là chủ tọa phiên tòa. Có sáu luật sư bào chữa cho hai bị cáo và người bị hại.

Đúng 8 giờ sáng, bà Nga và Dung được xe cảnh sát hộ tống đưa vào khuôn viên tòa án.

Vừa bước xuống xe, hoa hậu đảo mắt tìm người thân rồi được cảnh sát đưa vào phòng xét xử. Trong trang phục màu kem, trên làn da trắng, Phương Nga trông khá tươi tỉnh.

Hiện VKS đã công bố xong cáo trạng và HĐXX tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Dung.

Bị cáo Nga trong quá trình điều tra luôn sử dùng quyền im lặng và cho biết sẽ chỉ khai tại tòa...

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sáng nay

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sáng nay 

Đồng phạm với Hoa hậu là bà Nguyễn Đức Thùy Dung

Đồng phạm với hoa hậu là bà Nguyễn Đức Thùy Dung

Theo cáo trạng, Nga đã nói với ông CTM (ngụ quận 7, TP.HCM) rằng có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Tin lời, ông CTM đưa Nga 6 tỉ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5. Nhưng Nga không giao nhà, tiếp đến Nga nói với ông CTM có căn nhà có giá 16,5 tỉ đồng ở quận 1, lần này ông CTM đưa cho Nga 10,5 tỉ đồng.

Sau khi đưa cho Nga 16,5 tỉ đồng mà không có nhà, ông CTM làm đơn tố cáo với cơ quan công an.

Cơ quan điều tra cho là Nga đã bàn với Dung làm giả một số giấy tờ, nhằm mục đích chứng minh Nga không dính líu tiền bạc gì với ông CTM nên là đồng phạm trong việc lừa đảo.

Phiên tòa đang diễn ra, PLO sẽ thông tin diễn biến nội dung xét xử trong các bản tin tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm