Đánh người bất tỉnh chỉ vì bị rơi... cái mũ

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng 20 giờ ngày 9-10, sau khi đi dự sinh nhật của bạn tại quán Karaoke, Nguyễn Đăng Khoa điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Ngọc Hội về nhà.

Khi đi trên đường Quốc lộ 29 đoạn thuộc địa phận Khu phố 5, Thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa thì gặp Nguyễn Minh Diện đi bộ băng qua đường nên Khoa phải điều khiển xe mô tô né tránh để không tông trúng Diện.

Bực tức vì Diện đi bộ mà không chú ý quan sát làm cho Khoa phải lách xe, rơi chiếc mũ vải đang đội trên đầu xuống mặt đường. Sẵn hơi men trong người, Khoa dừng xe chạy lại cãi nhau với Diện.

Sau đó Khoa nhặt 1 viên gạch ống lao đến đánh làm Diện ngã xuống đất bất tỉnh.

Chưa va chạm giao thông đã đánh người đi bộ bất tỉnh

Hiên trường xảy ra vụ án

Người dân thấy Diện nằm bất động trên đường nên đưa đi cấp cứu. Khoa điều khiển xe máy bỏ đi cùng bạn. Tại bản kết luận của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Phú Yên, thương tích của Nguyễn Minh Diện là 43%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm