Đề nghị tử hình kẻ giết người yêu rồi giấu xác

Nạn nhân bị Rạng ra tay sát hại là chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ (40 tuổi, người chung sống như vợ chồng với Rạng).

Theo kết luận điều tra, năm 2013 Rạng đi làm công cho cơ sở mua, bán mè của chị ruột ở quận Ô Môn (TP Cần Thơ) và quen biết, chung sống như vợ chồng với chị Huệ. Do cần tiền tiêu xài, Rạng cấu kết với một số đối tượng nhiều lần trộm cắp mè nên bị chị gái đuổi việc. Sau đó chị Huệ biết Rạng bị chị gái đuổi việc do ăn trộm mè, Rạng từng đi tù. Cho rằng Rạng lừa dối mình nên chị Huệ bỏ lên Bình Dương.

Rạng tìm tận nơi chị Huệ đang tạm trú để năn nỉ nối lại tình cảm nhưng bị khước từ. Đêm 11-9, Rạng dùng búa đập liên tiếp hai nhát vào đầu chị Huệ khiến chị tử vong tại chỗ. Sau đó Rạng kéo thi thể nạn nhân ra giấu vào bụi lau sậy gần chòi lá rồi bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, Rạng ghé nhà anh DMH (ở quận Ô Môn) để mượn xe máy nói dối đi công chuyện hôm sau sẽ trả nhưng sau đó đem xe đi cầm cố lấy 2 triệu đồng.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm