Đến xin giảng hòa bị bạn đâm chết

Hai bị cáo Nam (phải) và Dót tại phiên tòa sơ thẩm ngày 9-9. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, Dót là anh vợ của Nam (Nam và vợ không đăng ký kết hôn vì chưa đủ tuổi). Nạn nhân TNT (17  tuổi) là bạn với cả Nam và Dót. Trước đó, T. nhậu say, chạy xe bị té xuống đường nên bị Nam trêu chọc. Từ đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, thường điện thoại chửi nhau. Nam hăm dọa đòi đánh, chém T.

Khoảng 21g ngày 8-4, T. gọi điện thoại cho Nam kêu gặp giảng hòa. Nam về nhà Dót lấy dao bấm thủ sẵn. Dót cũng lấy dao tự chế thủ sẵn.
T nhờ TVL cùng đi giảng hòa giúp. Khi T. vào trong nhà kêu Nam ra giảng hòa, Nam chạy ra mở dao bấm và nói với T "mày muốn gì?”.

Được L. can ngăn, Nam cất dao vào nhưng vẫn dùng tay đánh T Cùng lúc, Dót cũng lấy dao tự chế đánh vào gáy T, kề dao vào cổ T thì được L ôm can ra.

T bỏ chạy. Nam đuổi theo. T dừng lại lấy nón bảo hiểm đang đội trên đầu đập đánh Nam. Nam rút dao bấm đâm vào bụng và đâm tiếp hai nhát vào hông T. Sau khi đâm T thì Nam và Dót bỏ trốn. T được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi.

Hôm sau cả Nam và Dót ra đầu thú. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm