Đi mua đất cho công ty, kê thêm giá gần 30 tỉ đồng

Long và đồng bọn bị truy tố về tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Đây là lần thứ hai vụ án này được hoãn xét xử, lần thứ nhất là do không trích xuất được bị cáo Long.

 Bị cáo Đào Thành Long cùng đồng phạm tại phiên tòa ngày 18-11.

Theo hồ sơ, từ tháng 10-2010 đến tháng 9-2011, Long thay mặt Công ty Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (có vốn Nhà nước) đứng ra ký hợp đồng mua hai thửa đất của hai hộ dân ở phường Trung Hòa với giá thỏa thuận là hơn 58,8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, với ý đồ chiếm đoạt bất chính tiền của công ty, Long đã thương lượng và “nhờ” đại diện hai hộ dân nói trên ký khống hợp đồng chuyển nhượng, nâng giá hai thửa đất từ hơn 58,8 tỉ đồng lên thành 85 tỉ đồng.

Long chỉ đạo hàng loạt nhân viên giả mạo chứng từ, hồ sơ để hợp thức hóa số tiền mua đất khai khống nói trên. Ngoài ra, Long cũng cho nhân viên hối lộ cán bộ địa chính phường Trung Hòa để “chạy” giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm