Đi tù nhiều đến nỗi tòa bị nhầm khi tổng hợp hình phạt

Theo đó, qua công tác kiểm sát thi hành án hình sự, VKSND tỉnh Phú Yên phát hiện việc tổng hợp hình phạt đối với Nguyễn Bảo Trung (sinh năm 1987, trú tại Cam Lâm, Khánh Hòa) có sai lầm nghiêm trọng. Cụ thể: Trung đã rất nhiều lần phạm tội, bị các TAND đưa ra xét xử. Theo bản án số 185 ngày 11-11-2013 của TAND tỉnh Khánh Hòa thì Trung bị xử phạt một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 28-11-2013, Trung bị TAND huyện Đông Hòa, Phú Yên xử phạt một năm ba tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổng hợp hình phạt của bản án số 185 nói trên, Trung phải chấp hành hình phạt chung là hai năm ba tháng tù.

Đến ngày 20-1-2015, TAND huyện Cam Lâm, Khánh Hòa xử phạt Trung ba năm tù về tội trộm cắp tài sản; tổng hợp hình phạt của bản án số 185 (nói trên), tòa này buộc Trung phải chấp hành bốn năm tù. Sau đó Trung còn bị TAND huyện Tây Hòa, Phú Yên và TAND tỉnh Phú Yên xét xử, tổng hợp hình phạt của các bản án, buộc Trung phải thi hành năm năm chín tháng tù…

Theo VKS, bản án số 185 ngày 11-11-2013 của TAND tỉnh Khánh Hòa đã được TAND huyện Đông Hòa tổng hợp nhưng sau đó TAND huyện Cam Lâm tiếp tục tổng hợp một lần nữa là sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, gây thiệt hại cho bị án Nguyễn Bảo Trung. Từ đó VKSND tỉnh đề nghị VKSND cấp cao tại Đà Nẵng xem xét, kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án nói trên của TAND huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm