Đột nhập vào nhà trói phụ nữ để cướp vàng, lãnh chín năm tù

Ngày 22-10, TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thế Dũng (20 tuổi, trú xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc) chín năm tù về tội cướp tài sản.
Theo cáo trạng, ngoài vụ việc Dũng lẻn vào nhà, trói chị Liễu để cướp của, Dũng cũng đã gây ra vụ cướp khác. Đó là khoảng 1 giờ sáng 11-6, Dũng đột nhập vào nhà chị Trần Thị Ngọc (xóm Kim Thành, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc) qua cửa thông gió trên mái.
Dũng dùng băng dính trói hai tay, lấy khăn bịt mắt và dùng dao bầu khống chế, đe doạ chị Ngọc.
Tại đây, Dũng đã cướp bốn chỉ vàng trị giá 12 triệu đồng, hai điện thoại di động trị giá gần 10 triệu đồng,… và tiền mặt 3 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Dũng thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm án để sớm trở về quê nhà làm lại cuộc đời, trở thành người có ích.

Trần Thế Dũng.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 3 giờ 30 sáng 24-7, chị Trần Thị Liễu (xóm Nam Mỹ, xã Đồng Lộc) đang ngủ trong nhà thì bị Dũng đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế.
Ngay sau đó, Dũng dùng cuộn băng keo và dây điện trói tay, dùng thắt lưng siết cổ chị Liễu ngất xỉu. Dũng lục soát rồi cướp một dây chuyền màu vàng trị giá 200.000 đồng cùng 1,3 triệu đồng, một điện thoại di động trị giá 400.000 đồng.
Sau khi chị Liễu tỉnh dậy cởi trói và đi trình báo, công an vào buộc bắt giữ và khởi tố Dũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm