Dùng gạch ống đập đầu người khác: Phạm tội giết người

Bị cáo Diệp Văn Mỹ (phải). Ảnh: D.BÌNH

Hai bị cáo này đều ngụ huyện Châu Phú. Theo hồ sơ, tối 21-10-2013, trong một vụ xô xát, Tài Anh đã dùng gạch ống ném trúng vào vùng thái dương phải của Cao Chí Hướng làm Hướng ngã xuống đường. Khi Hướng được bạn đỡ ngồi dậy, Mỹ chạy tới cầm gạch ống đập mạnh vào đỉnh đầu và dùng chân phải đá nhiều cái vào vùng hông, đùi trái của Hướng nhưng được can ngăn. Hướng được mọi người đưa đi cấp cứu, đến ngày 11-11-2013 thì ra viện, tỉ lệ thương tật chung là 65%.

Sau khi Tài Anh và Mỹ bị khởi tố, Mỹ bỏ trốn đến ngày 13-1-2015 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo tòa, việc Tài Anh dùng gạch ném trúng thái dương phải của nạn nhân gây thương tật 36% là phạm tội cố ý gây thương tích. Còn việc Mỹ sau đó tiếp tục dùng gạch đập vào đỉnh đầu là phạm tội giết người vì nhằm giết chết nạn nhân. Việc nạn nhân không chết và bị thương tật 45% là do được can ngăn, cứu chữa kịp thời…

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm