Được nhờ canh chừng con gái, ăn luôn 'trái cấm'

Ngày 2-3, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Vũ Linh (20 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Ngoài ra, tòa còn công nhận thỏa thuận về việc bị cáo bồi thường cho bị hại tiền xe, điều trị và tổn thất tinh thần tổng cộng 24,7 triệu đồng.

Nguyễn Vũ Linh nghe tòa tuyên án ngày 2-3. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, Linh và TTNT (SN 2003) ở gần nhà nhau nên Linh thường xuyên qua lại nhà T. chơi. Khoảng 15 giờ ngày 28-7-2015, cha mẹ T. đi khám bệnh ở trạm y tế xã và nói T. ở nhà nấu cháo. Do sợ con còn nhỏ dễ gây hỏa hoạn nên trên đường đi cha mẹ T. gọi điện thoại nhờ Linh chạy qua coi xem T. nấu cháo xong chưa.

Khi Linh qua nhà T. thì T. vừa nấu cháo xong và đi vào phòng định đi ngủ. Linh đi theo sau và nảy sinh ý định giao cấu với T. nên kêu T. cởi đồ quan hệ. Do T. kêu đau nên Linh dừng lại bỏ về nhà. Một lúc sau T. đi tắm thấy có máu nên qua nhà nói cho Linh biết thì Linh bảo: “Thôi lỡ rồi, đừng nói cho ai biết”.

Sau đó, lợi dụng nhà T. không có người lớn ở nhà, Linh còn quan hệ với T. thêm hai lần nữa. Đến 20-10-2015, T. bị đau rát vùng dưới mới nói với mẹ. Mẹ T. hỏi tại sao lại bị như vậy thì T. kể lại ba lần quan hệ với Linh. Mẹ T. tố cáo công an và một tháng sau thì Linh bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm