Giảm án cho 'dê già' kẻ làm bậy với bé gái

Tòa án nhân dân tối cao khu vực Đà Nẵng vừa tuyên giảm 4 năm tù (từ 17 xuống còn 13 năm tù) đối với bị cáo Nguyễn Văn Thảo (59 tuổi, trú xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai) về tội Hiếp dâm trẻ em.

 Bị cáo Thảo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào tháng 9-2013, lợi dụng lúc người lớn vắng nhà, Thảo đã dùng bánh, trái, tiền dụ dỗ cháu bé hàng xóm (10 tuổi)) làm chuyện người lớn đến 3 lần.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 17-3, Thảo cho rằng mình không thực hiện hành vi như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Thảo đã thành khẩn khai báo; đã khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại nên tòa đã giảm án cho bị cáo.
Điều đáng chú ý trong vụ này, trước khi tòa sơ thẩm tuyên án Nguyễn Văn Thảo 3 ngày, công an đã khởi tố Vũ Văn Vui (69 tuổi, trú xã Chư Pơng) để điều tra vì cũng có hành vi làm bậy với cháu bé. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm